Đánh cắp tiền bằng virus ZeuS

02/10/2010 21:38 GMT+7

Một nhóm gồm 19 người đã bị cảnh sát Anh bắt giữ vì tình nghi là những tội phạm mạng, đã đánh cắp đến 6 triệu bảng từ các tài khoản ngân hàng trực tuyến.

Các nghi can bị cáo buộc đã xâm nhập bất hợp pháp vào hàng ngàn máy tính, cấy vào đó loại virus độc hại với mục đích đánh cắp tiền từ tài khoản trực tuyến của nhiều người. Loại virus được sử dụng là Trojan Zbot có tên gọi ZeuS.  Đây cũng là loại virus tấn công trang mạng xã hội Linkedln.

ZeuS là một loại Trojan nổi tiếng nhất thế giới, có nhiều biến thể và đã lây nhiễm vào hàng triệu máy tính. Nó được phát tán qua hình thức phishing hoặc người dùng vô tình tải về máy tính mà không hề hay biết. Nhóm tội phạm bị bắt tại Anh vào cuối tháng 9.2010 gồm 19 người, trong đó có 4 nữ.

Tạ Xuân Quan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.