Tổng thống Bolivia bị chơi xấu

05/10/2010 23:14 GMT+7

Tổng thống Bolivia Evo Morales phải đến bệnh viện điều trị vết rách sâu ở chân phải do bị chơi xấu trong một trận bóng đá giao hữu cuối tuần qua.

Theo AFP, trận đấu diễn ra giữa đội của tổng thống và đội của Thị trưởng thủ đô La Paz, Luis Revilla. Ông Morales cho biết Daniel Gustavo Cartagena, lãnh đạo đảng đối lập MSM, đã vào bóng rất thô bạo với ông. Tuy nhiên, tổng thống cũng không vừa gì.

Truyền hình địa phương hôm 4.10 chiếu cảnh sau khi bị phạm lỗi, ông Morales huých gối vào hạ bộ đối thủ khiến ông Cartagena lăn lộn trên sân. Trận đấu quyết liệt trên mức cần thiết kết thúc với tỷ số 4-4 và mỗi bên bị đuổi 2 người, trong đó có ông Cartagena và một vệ sĩ của ông Morales. Sau trận đấu, các vệ sĩ của tổng thống còn định bắt ông Cartagena nhưng Thị trưởng Revilla đã can thiệp.

Theo BBC, các bác sĩ khuyên Tổng thống Morales nên nghỉ ngơi từ 3-4 ngày nhưng hôm 4.10 ông vẫn đi làm bình thường.

 Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.