Chủ tịch nước dự lễ khánh thành tượng đài Thánh Gióng

06/10/2010 05:49 GMT+7

(TNO) Ngày 5.10, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đã tới dự lễ khánh thành tượng đài Thánh Gióng tại núi Đá Chồng, xã Phù Linh, huyện Sóc Sơn, Hà Nội.

Công trình tượng đài Thánh Gióng không chỉ có ý nghĩa về truyền thống lịch sử dựng nước và giữ nước của cha ông ta từ ngàn xưa mà còn có ý nghĩa sâu sắc về tâm linh tín ngưỡng của các tầng lớp nhân dân đối với Đức thánh Gióng - Phù Đổng Thiên Vương.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam đã tuyên truyền vận động các tổ chức, cá nhân, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để huy động nguồn vốn cho dự án theo phương thức xã hội hóa, và đã vượt qua nhiều khó khăn để đưa rước tượng Thánh Gióng lên đỉnh núi Đá Chồng, hoàn thành công trình vào dịp Đại lễ 1.000 năm Thăng Long - Hà Nội.

V.C

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.