Lén làm nhà ban đêm để chờ đền bù

07/10/2010 13:40 GMT+7

(TNO) Gần nửa tháng qua, tại xã Sơn Mùa, H.Sơn Tây (Quảng Ngãi) xảy một hiện tượng “lạ”, đó là người dân, thậm chí cả cán bộ xã đã lén dựng nhà vào ban đêm. Tất cả có 24 ngôi nhà làm bằng gỗ keo lai, lợp mái tôn đã được "mọc" lên trong đêm.

Sáng 7.10, UBND H.Sơn Tây cho biết, sở dĩ xảy ra tình trạng xây dựng nhà trái phép vào ban đêm là do người dân biết thông tin qui hoạch mở rộng trung tâm huyện lỵ, nhất là việc di dời trung tâm hành chính của huyện từ xã Sơn Dung qua xây dựng mới tại đồi ông Vêm (xã Sơn Mùa), nên lập tức dựng nhà để chờ… đền bù.

Huyện ủy, UBND huyện đã thành lập đoàn công tác tổ chức gặp gỡ các già làng ở xã Sơn Mùa cùng các hộ dân lén xây nhà ban đêm, tuyên truyền mục đích mở rộng trung tâm huyện lỵ để người dân tự giác tháo dỡ, nếu không chấp hành sẽ bị các lực lượng chức năng tiến hành cưỡng chế và xử lý nghiêm.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.