Trên địa bàn huyện Lệ Thuỷ đã xảy ra một trận lốc xoáy trên diện rộng. Lốc xoáy đã làm tốc sập và tốc mái hơn 60 hộ dân của các xã Văn Thuỷ, Thái Thuỷ, Dương Thuỷ và Tân Thuỷ.
|
Video clip: Lốc xoáy và ngập lụt trở lại |
Rút kinh nghiệm qua đợt lũ lụt vừa qua, ngay trong sáng nay, Quảng Bình đã chỉ đạo lực lượng công an, quân đội, biên phòng và các địa phương, huy động hàng chục ca nô, thuyền máy về các địa phương thường bị nước lũ cô lập chia cắt để di dời 1.150 hộ dân với trên 7.500 người ở các vùng bị ngập trũng, vùng ven các triền sông có nguy cơ sạt lở đất của các huyện Tuyên Hoá, Minh Hoá, Quảng Trạch, và Bố Trạch.
Lực lượng bộ đội biên phòng Quảng Bình đã cứu được tàu cá mang số hiệu QB 93089 BTS của ông Nguyễn Minh Huệ ở xã Quảng Xuân bị chìm, trên tàu có 9 ngư dân được cứu sống.
Chiều 16.10, trong khi vẫn chưa khắc phục hết hậu quả của các trận lũ lịch sử vừa qua, do mưa lớn nên các tuyến đường vào các xã Tân Hóa, Thượng Hóa, Hóa Sơn (huyện Minh Hóa), Kim Thuỷ, Ngân Thuỷ (huyện Lệ Thuỷ), Trường Sơn, Trường Xuân (huyện Quảng Ninh) đã bị nước lũ cô lập và chia cắt hoàn toàn.
Riêng tại xã Tân Hóa của huyện Minh Hóa hiện đang có 200 chiến sĩ quân đội và 1 ca nô đang tham gia khắc phục hậu quả đợt lũ lụt trước. Khi nước lũ dâng trở lại, các chiến sĩ đang trực tiếp giúp nhân dân địa phương chống lũ.
Toàn tỉnh Quảng Bình đã có hàng ngàn hộ dân, chủ yếu ở huyện Tuyên Hóa, Minh Hóa, Quảng Trạch và Lệ Thuỷ bị ngập lụt trở lại, sâu từ 0,5 đến gần 1m. Tuyên đường Hồ Chí Minh 2 nhánh Đông và Tây đã có hàng chục điểm sạt lở. Tuyến quốc lộ 12 A nối với đường Hồ Chí Minh đã bị ngập lụt nhiều đoạn từ Cảnh Hóa đến Đồng Lê.
Nguyễn Thế Thịnh - Xuân Cường
Bình luận (0)