Một con voi nhà bị chém trọng thương

19/10/2010 01:13 GMT+7

* Voi rừng xuất hiện trên đèo Bảo Lộc Sáng qua 18.10, một con voi đực tên là Păk Kú của Công ty TNHH du lịch sinh thái Thanh Hà (xã Ea Huar, huyện Buôn Đôn, Đắk Lắk) biến mất khỏi nơi cột voi ngoài rừng. Gần trưa, mọi người phát hiện voi ở bên bờ sông Sêrêpốk trong tình trạng bị thương rất nặng, thân mình có hàng trăm vết chém sâu, chiếc đuôi bị chém gần đứt, hai chân sau có dấu vết bị đốt bằng xăng.

Ông Nguyễn Trụ, Chủ tịch HĐQT Công ty TNHH du lịch sinh thái Thanh Hà cho biết, con voi bị chém vào đêm 17.10, khi đang được xích cho ăn; hiện đã được đưa về chăm sóc nhưng sức khỏe rất yếu. Ông Trụ cho rằng, do con voi đực này có cặp ngà đẹp, dài hơn 70 cm nên đã gây lòng tham của bọn trộm. Vào tháng 6 vừa qua, voi Pắk Kú cũng đã bị trộm dùng bình điện chích và cột vào gốc cây để cưa trộm ngà nhưng may mắn chạy thoát.

Chi cục Kiểm lâm Lâm Đồng hôm qua cho biết đã chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện Đạ Huoai tiến hành xác minh kiểm tra chính xác khu vực hai con voi rừng trưởng thành xuất hiện trên đèo Bảo Lộc để có phương án bảo vệ voi cũng như cảnh báo với người dân. Trước đó, vào tối 16.10, hành khách trên chuyến xe TP.HCM - TP Đà Lạt, khi đi qua đèo Bảo Lộc đã nhìn thấy 2 con voi khá lớn xuất hiện bên đường đèo. Qua xác minh từ các công nhân làm đường ở đèo Bảo Lộc thì được biết có 2 con voi lớn thường xuất hiện tại khu vực này.

T.N.Quyền - Gia Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.