Ngôi nhà 5 tầng trên phố Hàng Mã bị đổ sập

19/10/2010 18:55 GMT+7

Ngày 19.10, ngôi nhà 91B, cao 5 tầng trên phố Hàng Mã, phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội đột nhiên bị đổ ập sang phần móng của ngôi nhà kế bên đang được thi công.

Rất may, trước đó 12 người sinh sống tại ngôi nhà này do thấy bất an đã chuyển đi nơi khác ở.

Ngôi nhà số 91A bên cạnh do bà Phạm Thị Hường (ở 14 Ô Quan Chưởng) làm chủ xây dựng, đang tiến hành đào móng. Theo quan sát, phần móng được đào sâu song không có khung thép chằng chống 2 bên. Công trình xây dựng này khá lớn.

Tại hiện trường, toàn bộ ngôi nhà số 91B bị đổ hẳn sang phía bên trái, phần tường bị gẫy gập và nhiều tấm bê-tông đổ ngổn ngang trên phần móng của ngôi nhà bên cạnh đang thi công.

Ngôi nhà 5 tầng bị đổ này đã được chủ nhà cho thuê lại, hiện có tới 12 người sống ở đó.

Trước khi xảy ra sự việc vài ngày, do thấy ngôi nhà có hiện tượng nghiêng, nứt tường nên họ đã chuyển đi nơi khác ở vì vậy khi ngôi nhà bị đổ không có thiệt hại về người.

Hiện cơ quan chức năng đang điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc.

Theo TTXVN

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.