Nhật Bản dự tính khai thác đất hiếm tại Việt Nam

23/10/2010 00:41 GMT+7

Nhật Bản có kế hoạch khai thác đất hiếm tại Việt Nam nhằm giảm bớt sự lệ thuộc vào Trung Quốc, nước kiểm soát 95% thị trường đất hiếm toàn cầu. Nhật sẽ cung cấp công nghệ thăm dò và xử lý phục vụ cho việc khai thác đất hiếm tại Việt Nam.

Đất hiếm là tên gọi chỉ một số khoáng sản cực kỳ quý hiếm như scandium và yttrium, vốn có vai trò cực kỳ quan trọng trong các ngành công nghệ cao. 

Theo Nikkei, các công ty Toyota Tshusho và Sojitz của Nhật đang cùng Tập đoàn Than-Khoáng sản Việt Nam chuẩn bị khai thác một mỏ đất hiếm tại Việt Nam. Một công ty khác là Sumitomo cũng đã tiến hành nghiên cứu một khu mỏ ở tỉnh Yên Bái với hy vọng có thể bắt đầu xuất đất hiếm sang Nhật vào đầu năm 2013. Theo ước tính, các dự án của Sumitomo và Toyota Tshusho-Sojitz sẽ sản xuất ít nhất 7.000 tấn đất hiếm mỗi năm, đáp ứng hơn 20% nhu cầu của Nhật. Vốn đầu tư ban đầu của hai dự án ước khoảng 200 triệu USD.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.