Bùng nổ gấu trúc tại Trung Quốc

26/10/2010 16:08 GMT+7

(TNO) 19 gấu trúc con đã chào đời tại các khu bảo tồn gấu trúc ở Trung Quốc kể từ đầu năm tới nay, đủ để gọi đó là sự bùng nổ về số lượng của loài động vật có nguy cơ tuyệt chủng này.

Đây cũng là kỷ lục về số lượng gấu trúc chào đời trong một năm, vượt qua kỷ lục 18 con hồi năm 2006.

 
Gấu trúc là niềm tự hào của người Trung Quốc - Ảnh: AFP

Hãng thông tấn AP đưa tin thành quả mới nhất của nỗ lực cứu gấu trúc khỏi tuyệt chủng là “cuộc vượt cạn” thành công của gấu trúc mẹ Yo Yo hồi tuần trước tại khu bảo tồn gấu trúc Wolong tại tỉnh Tứ Xuyên (Trung Quốc). Một cặp gấu trúc con đã chào đời trong sự kiện rình rang này.

Sở dĩ gấu trúc đẻ trở thành sự kiện rình rang bởi loài động vật dễ thương này rất lười giao phối, trong khi mỗi năm gấu trúc cái chỉ có 3 ngày có thể đậu thai.

Hiện nay thế giới chỉ có khoảng 1.600 con gấu trúc sống ngoài thiên nhiên, chủ yếu là ở tỉnh Tứ Xuyên của Trung Quốc. Một gấu trúc cái sống trong tự nhiên thường sinh một con mỗi hai hoặc ba năm.

Với rất nhiều nỗ lực nghiên cứu về thụ tinh nhân tạo, dinh dưỡng, gen, môi trường sống cho gấu trúc, Trung Quốc hiện đang có hơn 300 gấu trúc sống ở các khu bảo tồn.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.