Các doanh nghiệp tiếp tục giúp đồng bào vùng lũ và ngư dân gặp nạn

26/10/2010 23:56 GMT+7

Chiều 25.10, Công ty TNHH TM và DV Triển Đạt (Q.Bình Tân, TP.HCM) đã đến tòa soạn gửi 55 triệu đồng giúp bà con vùng lũ các tỉnh miền Trung. Cùng ngày, ông Lâm Tấn Lợi - DNTN Võng xếp Duy Lợi thông qua Báo Thanh Niên gửi tặng 25 triệu đồng (1 triệu đồng/người) cho 16 ngư dân gặp nạn trở về từ Brunei và 9 ngư dân đảo Lý Sơn bị Trung Quốc bắt giữ khi đi trên tàu cá của ông Mai Phụng Lưu mà Báo Thanh Niên đã thông tin liên tục trong nhiều số báo vừa qua.

Cũng trong ngày 25.10, thông qua Báo Thanh Niên, Công ty sản xuất đèn y khoa Thành Nhân TNE (TP.HCM) đã tặng 30 bộ đèn các loại gồm đèn hồng ngoại, đèn khám chữa bệnh, đèn đọc phim X-quang cho Sở Y tế Quảng Bình, tặng 60 bộ đèn tương tự cho tỉnh Hà Tĩnh để phân phối về các cơ sở y tế trong tỉnh nhằm đáp ứng kịp thời nhu cầu khám chữa bệnh cho người dân vùng lũ. Tổng trị giá 90 bộ thiết bị y tế là 60 triệu đồng.

Ngày 27.10, ông Huỳnh Long Phúc - Giám đốc Công ty TNHH Tảo Xanh đã tặng thêm 2 thùng bột khoáng Ankaline và Vegiclean trị giá 111.000.000 đồng. Bột có công dụng sát khuẩn trong nước, giúp cho đồng bào có nước sạch sau lũ.

Hà Thanh - Công Sơn - T.Q.Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.