Hi vọng mới trong điều trị hen suyễn

26/10/2010 09:20 GMT+7

Các nhà khoa học Đại học Maryland (Hoa Kỳ) vừa có thêm một khám phá trong điều trị bệnh hen suyễn khi phát hiện thụ thể cảm nhận mùi vị và vai trò của nó ở phổi.

Sự co thắt cơ phế quản kết hợp với tăng tiết dịch gây khó thở, khò khè ở những người mắc bệnh hen và các bệnh tắc nghẽn hô hấp khác. Do đó, việc trị bệnh thường dùng thuốc để làm giãn cơ phế quản và giảm tiết dịch.

Trong lúc tìm hiểu chức năng các thụ thể giúp kiểm soát sự co giãn cơ phế quản, các nhà khoa học phát hiện thêm có sự hiện diện của thụ thể cảm nhận vị ở cơ phế quản (vốn thường ở lưỡi). Khi dùng một số chất kích hoạt thụ thể này thì thấy hiện tượng giãn cơ phế quản mạnh hơn so với dùng bất cứ loại thuốc giãn cơ phế quản nào trước đây. Dựa vào đặc tính này, các nhà khoa học đang phát triển loại thuốc mới để chống lại bệnh hen suyễn.

Theo Tuổi Trẻ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.