Đơn giản hóa việc đăng ký quốc tịch gốc của kiều bào

02/11/2010 01:38 GMT+7

Vấn đề nêu trên sẽ được thảo luận tại Hội nghị tổng kết 6 năm thực hiện Nghị quyết số 36-NQ/TW của Bộ Chính trị về công tác đối với người VN ở nước ngoài diễn ra tại Hà Nội ngày 4.11 tới.

Tại cuộc họp báo ngày 1.11, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao, Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người VN ở nước ngoài Nguyễn Thanh Sơn cho biết, các hình thức đăng ký qua mạng internet, ủy thác đang được nghiên cứu thí điểm nhằm giúp kiều bào dễ dàng hơn trong việc đăng ký giữ quốc tịch gốc.

Theo Luật Quốc tịch VN (có hiệu lực từ 1.7.2009), kiều bào sinh sống tại nước ngoài chưa mất quốc tịch VN phải đăng ký với cơ quan đại diện VN ở nơi định cư để giữ quốc tịch gốc. Thời hạn đăng ký sẽ kéo dài 5 năm kể từ ngày luật có hiệu lực. Theo Thứ trưởng Nguyễn Thanh Sơn, do nhiều yếu tố khác nhau như một số nước, vùng lãnh thổ chưa có cơ quan đại diện của VN, việc đi lại của kiều bào gặp khó khăn... nên cơ quan chức năng cũng đang nghiên cứu các biện pháp bổ sung nhằm tạo điều kiện tối đa để hỗ trợ kiều bào trong trường hợp hết thời hạn (2014) mà bà con vẫn chưa đăng ký.

Nguyên Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.