FED tuyên bố chi tiền, Phố Wall tăng nhẹ

04/11/2010 08:19 GMT+7

(TNO) Sau bao ngày khiến giới đầu tư thấp thỏm mong chờ, cuối cùng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (FED) cũng đã lên tiếng về quyết định mới của mình: tổ chức này đã tuyên bố sẽ mua thêm 600 tỉ USD trái phiếu chính phủ nhằm kích thích các ngân hàng chuyển biến tốt hơn.

Tuyên bố này của FED đã giúp chứng khoán Phố Wall (Mỹ) tăng nhẹ trong phiên 3.11 (kết thúc rạng sáng nay, 4.11, giờ VN). Chứng khoán châu u lại bất ngờ giảm nhẹ trong phiên cùng ngày. Thị trường châu Á đóng cửa sớm hơn với mức tăng khá mạnh của sàn giao dịch Hồng Kông.

Cũng theo tuyên bố của FED, từ nay tới tháng 6.2011, mỗi tháng tổ chức này sẽ tiến hành mua thêm trái phiếu chính phủ với mức khoảng 75 tỉ USD. Đại diện FED cũng cho biết, nếu cần thiết sẽ có những điều chỉnh để làm sao chương trình kích thích lần này đạt hiệu quả cao nhất đối với thị trường lao động và chiến dịch bình ổn giá.

Chủ tịch FED Ben S. Bernanke cho hay, những động thái này đều nhằm mục đích nhanh chóng kéo kinh tế Mỹ ra khỏi vùng ảnh hưởng của suy thoái kinh tế và dư âm của nó.

Cổ phiếu của nhóm tài chính - ngân hàng tăng mạnh nhất trong 10 nhóm ngành đóng góp vào S&P 500 phiên này. Cổ phiếu của JPMorgan Chase tăng 2,1%; cổ phiếu Bank of America tăng 1,1%.

Nằm trong tác động của mùa báo cáo kết quả kinh doanh: cổ phiếu Hartford Financial tăng mạnh 9,2% sau khi hãng dịch vụ tài chính này nâng mức dự đoán lợi nhuận năm nay. Ford Motor cho biết, doanh số bán hàng trong tháng 10 vừa qua đã tăng mạnh tới 15%; cổ phiếu của hãng tăng 5,2%.

Tổng kết phiên ngày 3.11, chỉ số S&P 500 tăng thêm 0,4% lên thành 1.197,96 điểm, mức chốt phiên cao nhất ghi nhận được từ ngày 3.5 vừa qua. Dow Jones Industrial tăng nhẹ thêm 26,41 điểm, tương đương tăng 0,2%, lên thành 11.215,13 điểm. Đây là mức chốt phiên cao nhất ghi nhận được đối với Dow Jones kể từ khi ngân hàng Lehman Brothers Holding sụp đổ. Nasdaq Composite tăng nhẹ 0,3% lên mức 2.540,27 điểm.

Tại châu u, sự kiên nhẫn chờ đợi của giới đầu tư dường như đã không còn khi chứng khoán khu vực này bất ngờ đi xuống trong phiên 3.11, phiên giảm đầu tiên trong vòng 5 phiên trở lại đây. Tuyên bố về gói kích thích mới của FED được đưa ra sau khi sàn châu u đóng cửa nên không có tác dụng gì. Chỉ số STXE 600 chung cho cả khu vực giảm nhẹ 0,4% trong phiên này.

Chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 0,15%, xuống còn 5.748,97 điểm; CAC 40 của Pháp giảm 0,59%, xuống còn 3.842,94 điểm; DAX của Đức giảm 0,55%, chốt phiên ở mức 6.617,8 điểm.

Chỉ số IBEX 35 của Tây Ban Nha giảm 1,79%; PSI General (Bồ Đào Nha) giảm 0,73%.

Tại châu Á, thị trường chứng khoán khu vực này ghi nhận phiên tăng điểm thứ 3 liên tiếp. Trong phiên ngày 3.11 (kết thúc chiều cùng ngày, giờ VN), giới đầu tư đã chứng kiến sự khởi sắc bất ngờ của chứng khoán Hồng Kông. Chỉ số MSCI Asia Pacific tăng 0,9% lên mức cao nhất kể từ phiên 6.6.2008.

Tổng kết phiên, HSI của Hồng Kông vượt qua ngưỡng 24.000 điểm khi giành thêm 473,25 điểm, tương đương tăng 2% so với phiên trước đó, chốt ở mức 24.144,67 điểm. S&P/ASX 200 của Úc cũng tăng nhẹ 0,45%.

Ghi nhận trên một số thị trường khác: KOSPI (Hàn Quốc) tăng 0,93%; Straits Times (Singapore) tăng 0,61%. Riêng Shanghai Composite (Trung Quốc) bất ngờ giảm 0,47%.

Duy Trần
(Tổng hợp từ Bloomberg, Reuters)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.