12 năm tù cho kẻ giết tình địch

06/11/2010 13:38 GMT+7

(TNO) Ngày 6.11 tại phiên tòa sơ thẩm, Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng tuyên án 12 năm tù đối với bị cáo Thái Hồ Duy (31 tuổi, trú tổ 52, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về hành vi “giết người”.

Theo cáo trạng, khoảng 20 giờ ngày 20.9, Duy đến dùng cơm tối tại nhà chị Nguyễn Thị Yến (28 tuổi, là vợ cũ của Duy, trú tổ 45, P.Hòa Minh).

Trong lúc chị Yến ở dưới bếp, Duy phát hiện điện thoại chị Yến đổ chuông và biết người gọi là anh Ông Văn Trung (34 tuổi, trú tổ 12, P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) nên Duy trực tiếp nghe máy.

Do nghi ngờ chị Yến và anh Trung có quan hệ tình cảm với nhau nên Duy nổi máu ghen tuông, sau vài câu nói chuyện với anh Trung, Duy đã tắt máy.

Khoảng 30 phút sau, anh Trung tìm sang nhà chị Yến, gặp Duy để làm rõ sự việc thì hai người xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát.

Lúc này, Duy dùng một con dao dài khoảng 30cm đâm anh Trung 3 nhát khiến anh Trung gục xuống.

Mặc dù được Duy và Yến đưa đi cấp cứu, nhưng vết thương quá nặng, anh Trung đã tử vong tại bệnh viện.

Sau đó, Duy đã đến Công an P.Hòa Minh để tự thú.

Bên cạnh bản án 12 năm tù, Thái Hồ Duy còn bị Tòa án nhân dân TP Đà Nẵng buộc bồi thường cho gia đình anh Trung 79 triệu đồng, chu cấp cho con ruột của anh Trung 500.000 đồng/tháng cho đến khi 18 tuổi.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.