Georgia tuyên bố phá nhóm gián điệp Nga

06/11/2010 00:58 GMT+7

Bộ Nội vụ Georgia hôm qua thông báo vừa bắt giữa 9 công dân nước này và 4 người Nga vì tình nghi họ làm gián điệp cho Moscow.

AFP dẫn lời phát ngôn viên Bộ Nội vụ Shota Utiashvili nói các nghi phạm, trong đó có một số sĩ quan quân đội Georgia, đã cung cấp nhiều thông tin mật cho cơ quan tình báo của quân đội Nga (GRU).

Giới chức Georgia cho hay các nhân viên an ninh thâm nhập vào đường dây trên trong một thời gian trước khi thực hiện bắt giữ vào tháng trước. Nga phản ứng rất giận dữ sau tuyên bố của

Georgia, cho rằng đây là động thái bôi nhọ nhằm vào Moscow trước khi Tổng thống Dmitry Medvedev tham dự Hội nghị thượng đỉnh của NATO vào ngày 19-20.11, theo RIA Novosti. Đây là vụ gián điệp lớn nhất giữa Nga và Georgia kể từ cuộc chiến năm 2008, vốn dẫn đến việc Moscow công nhận nền độc lập của Nam Ossetia và Abkhazia.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.