Mưa lớn, nhiều địa phương bị ngập nặng

15/11/2010 17:21 GMT+7

(TNO) Chiều 15.11, Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, mưa lớn và kéo dài từ đêm 14 sang ngày 15.11 đã khiến lũ các sông từ Thừa Thiên - Huế đến Quảng Nam lên nhanh, nhiều vùng bị chia cắt.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu áp thấp nhiệt đới gần bờ kết hợp với đới gió Đông Bắc mạnh và nhiễu động trong đới gió Đông trên cao, vùng biển ngoài khơi các tỉnh từ Quảng Trị đến Phú Yên gió mạnh cấp 6, cấp 7, giật trên cấp 8, cấp 9, mưa to và biển động.

2.025 tàu thuyền của TP Đà Nẵng với 8.868 lao động đã về neo đậu trong đất liền. Hiện còn 28 tàu với 237 lao động vẫn đang hoạt động vùng biển gần bờ. Một tàu cá của Quảng Nam với 28 lao động đang đánh bắt tại vùng biển đảo Đá Tây, Trường Sa, 27 tàu cá ngoại tỉnh khác đã kịp trú ẩn tại Cù Lao Chàm. Tại vùng biển Quảng Ngãi vẫn còn 131 tàu với 1.152 lao động giữa biển.  


Tuyến đường thôn Phước Thiện, xã Bình Hải, Bình Sơn, Quảng Ngãi bị sạt lở nặng

Tại tỉnh Quảng Nam, do mưa lớn tại khu vực hạ du, triều cường lên cao cùng lúc hồ Phú Ninh xả lũ khiến cho một bộ phận hạ lưu bị ngập. UBND TP Tam Kỳ (hạ lưu của hồ Phú Ninh) đã tiến hành di dân, sơ tán khẩn cấp các hộ dân ở khu vực chợ Tam Kỳ đang bị ngập nặng.

Dự kiến chiều, tối nay 15.11, lũ các sông có khả năng như sau:

Sông Bồ tại Phú Ốc lên mức 3,5 mét, trên báo động (BĐ)2: 0,5 mét
Sông Hương tại Kim Long lên mức 2,5 mét, trên BĐ2: 0,5 mét
Sông Vu Gia tại Ái Nghĩa lên mức 8,3 mét, trên BĐ2: 0,3 mét
Sông Thu Bồn tại Câu Lâu lên BĐ2: 3,0 mét
Sông Trà Khúc tại Trà Khúc xuống mức 3,8 mét, trên BĐ 1: 0,8 mét
Sông Vệ tại cầu Sông Vệ xuống mức 3,0 mét, trên BĐ 1: 0,5 mét

(Nguồn: Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên)

660 hộ dân khác ở huyện Nghĩa Hành, huyện Trà Bồng, huyện Bình Sơn của tỉnh Quảng Ngãi cũng đã được di dời kịp thời. Tuy nhiên, tính đến ngày 15.11, toàn tỉnh Quảng Ngãi đã có 12 căn nhà bị sập, 3 căn bị xiêu vẹo, hư hại nặng do mưa lũ.  

Đáng lo ngại hơn cả là tình hình các hồ chứa nước trên địa bàn các tỉnh. Tại Quảng Nam, hầu hết các hồ chứa đã tích đầy nước, hồ Phú Ninh vẫn tiếp tục xả nước từ hôm qua 14.11 với lưu lượng 623 m3/giây , 13/23 hồ thủy lợi còn lại như Khe Tân, Thạch Bàn, Cao Ngạn, Đỗng Tiễn… có mực nước qua tràn từ 0,2 - 0,1 mét với lưu lượng xả khoảng 60 m3/giây. Mực nước hồ thủy điện Đắc Mi 4 lên 194 mét khiến Quốc lộ 14E9 (đoạn cầu Phước Mỹ, huyện Phước Sơn) bị ngập nặng.

Cũng theo Trung tâm Phòng chống lụt bão khu vực miền Trung - Tây Nguyên, 8/11 hồ chứa nước lớn ở Quảng Ngãi cũng đã qua tràn, trong đó hai hồ đã xuống cấp nghiêm trọng là hồ Đá Bàn và Hóc Mua có nguy cơ xảy ra sự cố do lượng nước qua tràn lớn.  


Mưa to gây ngập nhiều tuyến đường tại TP Đà Nẵng

Mặc dù Quốc lộ 1A đoạn qua Cầu Cháy (xã Bình Hiệp) và xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi đã thông xe, nhưng do mố cầu bị sạt lở nặng nên xe lưu thông qua khu vực rất chậm. Tuyến tỉnh lộ 622, 623, các tuyến Di Lăng - Trà Trung, Trà Phong - Tây Trà, cùng nhiều tuyến đường đi huyện Nghĩa Hành, Trà Bồng, Sơn Tây bị chia cắt.  

Bài, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.