Nổ mỏ than ở New Zealand, hàng chục người mất tích

20/11/2010 00:40 GMT+7

Hôm qua, hàng chục người mất tích sau khi một mỏ than ở bờ biển phía tây của New Zealand phát nổ, theo BBC. Vụ nổ xảy ra lúc 15 giờ 30 (giờ địa phương) tại mỏ than Pike River, cách thành phố Greymouth 50 km về phía đông bắc.

Giám đốc điều hành khu mỏ Peter Whittall cho hay số người mất tích bao gồm 15 thợ mỏ và 12 nhà thầu địa phương. Tuy nhiên, AFP dẫn lời cảnh sát ấn định con số mất tích là 36 người, dựa trên số thẻ bài treo trên bảng ở phòng nhân viên. Hiện 2 thợ mỏ bị thương đang được điều trị tại bệnh viện ở Greymouth. BBC dẫn lời ông Whittall nói: “Chúng tôi chưa liên lạc được với bất kỳ người nào dưới lòng đất và chưa biết gì về tình trạng của họ”. Lực lượng cứu hộ và người thân của các nạn nhân đã có mặt ở mỏ than. Bộ trưởng Khai khoáng Gerry Brownlee cho hay đến nay vẫn chưa rõ nguyên nhân vụ nổ.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.