Tọa đàm khảo cổ học TP.HCM trong quá trình đô thị hóa

26/11/2010 23:11 GMT+7

Ngày 26.11, tại TP. HCM, tọa đàm khoa học về Khảo cổ học TP. HCM trong quá trình đô thị hóa do Bảo tàng TP. HCM phối hợp Viện Nghiên cứu phát triển tổ chức với sự chủ trì của Sở VH-TT-DL.

Tiếng nói chung của nhiều nhà nghiên cứu khảo cổ học, sử học và các kiến trúc sư có uy tín tại tọa đàm là: cảnh báo về sự lấn át và ảnh hưởng không tốt trong quá trình đô thị hóa hiện nay tại P.HCM. Điểm yếu bộc lộ rõ nhất, theo bà Vũ Kim Anh - Phó giám đốc Sở VH-TT-DL - là các nhà quản lý đô thị chưa có sự nhất quán trong quan điểm bảo tồn di sản.

Một trong các điều gay gắt được đề cập đến cuối buổi tọa đàm là cần phải cấp thiết giải quyết những mâu thuẫn nội tại đòi hỏi các nhà quản lý đô thị phải có tầm nhìn và định hướng cho hoạt động có tính chiến lược để việc phát triển đô thị điều hòa với các yêu cầu của việc bảo tồn những giá trị di sản văn hóa tại TP.HCM.

Giao Hưởng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.