Vay Ngân hàng Thế giới để dời trường ra ngoại thành

01/12/2010 22:36 GMT+7

Ngày 1.12, tại TP.HCM, Bộ GD-ĐT đã tổ chức cuộc họp về việc xây dựng hệ thống trường ĐH, CĐ tại TP.HCM. Đa số các trường đều ủng hộ việc di dời ra ngoại thành để thành lập khu ĐH, nhưng vấn đề thủ tục, giải phóng mặt bằng cũng như tài chính để có thể xây dựng cơ sở lại là điều đáng lo.

Phát biểu tại buổi họp, GS.TS Bùi Văn Ga - Thứ trưởng Bộ GD-ĐT, cho biết: “Việc di dời các trường ĐH nhằm tập trung thành khu ĐH là chuyện sống còn của ngành giáo dục để các trường có thể phát triển lâu dài. Bộ GD-ĐT cũng đã tính đến phương án cho mỗi trường vay Ngân hàng Thế giới 300 tỉ đồng để hoàn thiện cơ sở sau khi nhận đất. Đề nghị UBND TP.HCM và Hà Nội quy hoạch giữ sẵn đất cho giáo dục đến khi các trường di dời”.

Đăng Nguyên - Hà Ánh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.