Mỹ phát triển xe bọc thép bay

02/12/2010 21:53 GMT+7

Lầu Năm Góc vừa khởi động một dự án nhằm sản xuất xe bọc thép có khả năng di chuyển trên mặt đất và bay trên không, theo tờ Telegraph hôm qua. Chiếc xe tên Transformer, hay TX, sẽ có cơ chế cất cánh - hạ cánh như máy bay trực thăng và có thể chở tối đa 4 người.

Nó cũng được trang bị hệ thống điều khiển tự động để có thể bay không cần người lái. TX được kỳ vọng giúp tăng khả năng tiếp cận những địa hình phức tạp, tránh bom gài trên đường và dùng để sơ tán binh sĩ, tiếp tế cho các vùng xa xôi và triển khai quân hiệu quả hơn.

Việc phát triển xe bọc thép bay được giao cho Công ty Terrafugia của Mỹ, vốn cũng đang đẩy mạnh nghiên cứu xe hơi bay dân sự. Dự kiến chiếc xe bọc thép bay đầu tiên sẽ được hoàn tất vào quý 1/2015.

Lê Loan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.