TP.HCM: Tập trung xử lý kẹt xe, ngập nước, "hố tử thần"

03/12/2010 08:51 GMT+7

(TNO) Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Thành ủy (khóa IX) lần 2 diễn ra hôm 2.12, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Lê Thanh Hải đã yêu cầu các ngành, các cấp khẩn trương chấn chỉnh, khắc phục ngay các mặt yếu kém, tập trung các giải pháp đẩy nhanh tốc độ phục hồi kinh tế, thúc đẩy sản xuất, kinh doanh, bình ổn thị trường ngay từ đầu năm 2011.

 

Trong năm 2011, TP.HCM sẽ tập trung giải quyết tình trạng ngập nước - Ảnh: M.N

Trong đó, cần đẩy nhanh tốc độ chuyển dịch cơ cấu kinh tế 9 ngành dịch vụ chủ yếu, 4 ngành công nghiệp trọng yếu (cơ khí, điện tử - tin học, hóa chất và chế biến lương thực - thực phẩm), phát triển nông nghiệp đô thị theo hướng nâng cao chất lượng và sức cạnh tranh.

Chú trọng phát triển các lĩnh vực kinh tế có hàm lượng khoa học - công nghệ và giá trị gia tăng cao hơn nữa. Phấn đấu tốc độ tăng trưởng GDP tăng 12%, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng dưới 8%.

Về bình ổn giá cả, thị trường cuối năm 2010 và Tết Nguyên đán 2011, ông Hải cũng yêu cầu các sở, ban, ngành, quận, huyện và doanh nghiệp cần phối hợp phát triển hơn nữa hệ thống các cửa hàng bán lẻ bình ổn giá, tạo nguồn hàng hóa dịch vụ phong phú, nhằm phục vụ tốt nhu cầu tiêu dùng của người dân.

Ngoài ra, Bí thư Thành ủy TP.HCM cũng chỉ đạo các ngành, các cấp tập trung quyết liệt để giải quyết những bức xúc của người dân, liên quan đến tình trạng ngập nước, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, “hố tử thần” trên đường phố; đồng thời đẩy mạnh cải cách hành chính gắn với mục tiêu xây dựng mô hình chính quyền đô thị, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và quản lý thành phố có quy mô dân số lớn…

Minh Nam

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.