Tiếp nhận tấm bia cổ thời Vua Tự Đức

08/12/2010 21:46 GMT+7

Ngày 8.12, Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế tiếp nhận tấm bia Dẫn Khiêm Sơn dưới thời vua Tự Đức từ ông Châu Văn Dụng, tổ 8, khu vực 2, phường Thủy Xuân, TP Huế. Đó là tấm bia bằng đá có chiều cao 88 cm, chiều rộng 44 cm.

Trên bia khắc chữ “Dẫn Khiêm Sơn” bằng chữ Hán. Ông Nguyễn Phước Hải Trung, Giám đốc Bảo tàng Cổ vật cung đình Huế cho biết: “Dẫn Khiêm Sơn” là hệ thống bia đá có chức năng dẫn đường tại núi Khiêm Sơn của khu vực lăng Tự Đức. Tấm bia trên được ông Châu Văn Dụng phát hiện trong vườn. Do thấy trên bia có khắc chữ Hán nên đã đem về dựng lại, xây bệ và thờ cúng.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.