Kiểm điểm địa phương để xảy ra bạo hành trẻ em

11/12/2010 09:52 GMT+7

(TNO) Ngày 10.12, UBND huyện Thuận An cho biết, UBND tỉnh Bình Dương đã có văn bản yêu cầu chính quyền xã Thuận Giao kiểm điểm vì thiếu trách nhiệm kiểm tra, để xảy ra vụ bé Hồ Thị Thúy Ngân (3 tuổi) bị bảo mẫu Trần Thị Phụng hành hạ.

Ngoài kiểm điểm trách nhiệm, UBND huyện Thuận An còn yêu cầu các xã, thị trấn trên địa bàn phối hợp cùng Phòng GD-ĐT rà soát lại công tác quản lý các nhóm trẻ tư nhân để tăng cường công tác quản lý nhà nước đối với các hoạt động này.

Trong khi đó, ông Nguyễn Văn Trung, Chủ tịch UBND xã Thuận Giao nhìn nhận: “Để xảy ra vụ bạo hành đối với cháu Ngân là sự cố đáng tiếc, chúng tôi nghiêm túc kiểm điểm và sẽ kiểm tra, chấn chỉnh lại toàn bộ hoạt động nuôi dạy trẻ trên địa bàn”.

B.Dương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.