Nhiều bức xúc tại phiên chất vấn của HĐND tỉnh Tiền Giang

18/12/2010 01:51 GMT+7

Sáng 17.12, tại phiên chất vấn của HĐND tỉnh Tiền Giang kỳ họp thứ 23, nhiều vấn đề bức xúc của cử tri đã được các đại biểu đặt ra.

Trong đó có việc di dời chợ hoa hồi tết vừa rồi đã làm thiệt hại nặng cho người trồng hoa. Ông Trần Văn Kết - Chủ tịch UBND TP Mỹ Tho cho rằng, do địa điểm vườn hoa Lạc Hồng nhỏ, không đáp ứng được nhu cầu nên phải dời chợ hoa về đường Hùng Vương nối dài. Ông Kết cho biết sẽ tiếp tục tổ chức Chợ hoa xuân năm 2011 ở địa điểm mới, bất chấp phản đối của người dân. Giải trình về việc hỗ trợ Công ty TNHH Nhựt Thành Tân 155 tỉ đồng từ nguồn vốn vay Kho bạc Nhà nước, trong đó một nửa được cho vay không lãi suất và nửa còn lại gọi là hỗ trợ bồi thường giải tỏa, đã bị dư luận phản đối kịch liệt, ông Nguyễn Văn Khang - Chủ tịch UBND tỉnh cho biết: Theo chỉ đạo của Ủy ban Kiểm tra T.Ư, UBND tỉnh đã tổ chức họp kiểm điểm trách nhiệm vì việc ban hành quyết định về ưu đãi đầu tư là không phù hợp với quy định của pháp luật. Ban Cán sự UBND tỉnh đã họp kiểm điểm và đề xuất hình thức kỷ luật đối với một số cá nhân theo thẩm quyền. Riêng Chủ tịch UBND tỉnh lúc bấy giờ là ông Nguyễn Hữu Chí, hiện là Thứ trưởng Bộ Tài chính, nên việc xem xét trách nhiệm ông Chí do T.Ư quyết định. Về vấn đề cổ phần hóa Công ty du lịch Tiền Giang, ông Khang cho biết UBND tỉnh đã chỉ đạo lập đoàn thanh tra để làm rõ việc bán cổ phần, ký hợp đồng cho thuê đất, việc đầu tư xây dựng cơ bản trước và sau khi cổ phần hóa tại doanh nghiệp này.

Hoàng Phương

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.