Lãnh đạo Đảng, Nhà nước chúc mừng các chức sắc, giáo dân nhân Giáng sinh

24/12/2010 17:42 GMT+7

Ngày 24/12, lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã đến thăm, chúc mừng các chức sắc Công giáo cùng đồng bào giáo dân giáo phận Hà Nội nhân dịp Lễ Noel 2010.

Ngày 24/12, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Huỳnh Đảm đã thăm và chúc mừng Tổng Giám mục Tổng giáo phận Hà Nội Phero Nguyễn Văn Nhơn, các chức sắc Công giáo cùng bà con giáo dân giáo phận Hà Nội nhân dịp Lễ Noel năm 2010.

Chủ tịch MTTQ Huỳnh Đảm cho rằng, những năm qua, đồng bào Công giáo luôn gìn giữ và phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nhất là các cuộc vận động do MTTQ Việt Nam phát động, góp phần xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Chủ tịch MTTQ Huỳnh Đảm mong muốn, trong thời gian tới, với tình cảm, trách nhiệm và vai trò của mình, Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn, các chức sắc Công giáo sẽ tiếp tục có những đóng góp cho Tổ quốc, góp phần củng cố và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngày càng vững mạnh, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, xã hội công bằng, dân chủ, văn minh…

Tổng Giám mục Nguyễn Văn Nhơn cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam và khẳng định sẽ tiếp tục vận động các chức sắc công giáo, bà con giáo dân thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước, “ Sống tốt đời, đẹp đạo”, tổ chức tốt năm Thánh 2010...

* Ngày 24/12, ông Lê Thanh Hải, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hồ Chí Minh đã thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP. Hồ Chí Minh, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm Việt Nam, nhân sỹ trí thức và gia đình giáo dân tiêu biểu trên địa bàn TP. Hồ Chí Minh.

Đồng chí Lê Thanh Hải biểu dương và đánh giá cao những nỗ lực và sự đóng góp thiết thực, rất có ý nghĩa của đồng bào Công giáo và Tin lành, đã đoàn kết, chung sức cùng đồng bào các giới khắc phục các khó khăn để giữ vững ổn định an ninh chính trị, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội, đưa thành phố phát triển, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Đồng chí Lê Thanh Hải cũng mong và tin rằng Giáo hội Cơ đốc Phục lâm với tinh thần ngày càng yêu mến Thiên Chúa, ngày càng hết lòng vì Tổ quốc Việt Nam sẽ có thêm những đóng góp xứng đáng vào sự phát triển chung của đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh”.

Hồng y Tổng Giám mục Tổng Giáo phận TP. HCM Gioan Baotixita Phạm Minh Mẫn Phạm Minh Mẫn cám ơn lời chúc mừng, khích lệ của lãnh đạo Đảng, Nhà nước, khẳng định Giáo hội Công giáo Việt Nam luôn trung thành với Chúa, gắn bó với dân tộc, mong đất nước sẽ tiếp tục đổi mới, đoàn kết để vượt qua khó khăn, đưa đất nước đi lên.

Mục sư Hội trưởng Trần Công Tấn khẳng định trong đường hướng hoạt động của mình, Giáo hội Cơ đốc Phục lâm luôn gắn bó với dân tộc, tuân thủ pháp luật, giữ đạo trung tín và phát huy tinh thần dân tộc, kính Chúa yêu người, sẽ tham gia phát triển kinh tế - xã hội, các phong trào thi đua yêu nước của thành phố, cùng chung tay kiến tạo đất nước Việt Nam ngày càng văn minh, giàu đẹp, đời sống nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc.

Cùng ngày, đồng chí Lê Thanh Hải và đoàn đã đến thăm, chúc mừng nhà nghiên cứu Nguyễn Đình Đầu, nhân sỹ trí thức Công giáo tiêu biểu và Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, ông Lê Thanh Hải cũng đã trao Huân chương Đại đoàn kết và quà của Chủ tịch nước tặng cụ Nguyễn Đình Đầu.


Đồng chí Hà Thị Khiết thăm giáo dân, mẹ liệt sĩ, bà Hoàng Thị Hường, 93 tuổi - Ảnh CTV Chinhphu.vn

* Nhân dịp Lễ giáng sinh năm 2010, hôm nay (24/12/2010), đồng chí Hà Thị Khiết- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương cùng lãnh đạo Ban Tôn giáo Chính phủ đã đến thăm chúc mừng Tòa Tổng Giám mục, Giáo phận Huế.

Đồng chí Hà Thị Khiết đánh giá cao vai trò quan trọng của Tổng giám mục cùng quý chức sắc Công giáo trong việc dẫn dắt giáo dân cùng gắn bó, đồng hành cùng Đảng bộ, chính quyền và các tầng lớp nhân dân xây dựng địa phương. 

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, đồng chí Hà Thị Khiết bày tỏ mong muốn và tin tưởng Đức Tổng giám mục, các chức sắc, nam nữ tu sĩ và đồng bào giáo dân Tổng giáo phận Huế ngày càng gắn bó, thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, nhà nước, Huấn từ của Đức Giáo Hoàng đã nêu và đường hướng của Giáo hội Công giáo Việt Nam đã đề ra: "Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc của đồng bào"..

Sau khi thăm Tòa Tổng Giám mục, Tổng Giáo phận Huế, đồng chí Hà Thị Khiết - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương đã đến thăm hỏi và chúc mừng một số trí thức giáo dân tiêu biểu và gia đình giáo dân chính sách, có hoàn cảnh khó khăn của thành phố Huế.


Đường phố tại TP. Hồ Chí Minh tràn ngập sắc màu dịp Noel

* Tại nhiều địa phương trên cả nước, không khí đón Giáng sinh tưng bừng. Tại Nhà thờ trung tâm thành phố Hải Dương, chương trình đêm Giáng sinh năm nay có chủ đề “Giáng sinh – tình yêu tôn vinh hạnh phúc và sự sống của bé thơ”. Hải Dương đã triển khai nhiều hoạt động để chương trình diễn ra long trọng, an toàn.

Nhân dịp Giáng sinh, Đội công tác Xã hội Hội Liên hiệp Thanh niên tỉnh Đắc Lắc tổ chức chương trình “Nến hồng ấm áp đêm đông” cho trẻ em khuyết tật tại Trung tâm Hỗ trợ Phát triển, Giáo dục Hòa nhập trẻ khuyết tật tỉnh. 

Với Ông già Noel, Công chúa tuyết, bánh kẹo, các trò chơi, các tiết mục văn nghệ, các anh chị tình nguyện viên đã mang lại cho hơn 120 trẻ em khuyết tật có được một đêm vui vẻ trong mùa Giáng sinh năm nay.

Hòa nhịp với không khí chào đón Giáng sinh ở khắp nơi, tại nhà thờ Chính tòa Thanh Hóa đang diễn ra nhiều hoạt động sôi nổi mừng Noel năm 2010 như ca nhạc, diễu hành xe hoa Noel, ông già Noel đi phát quà cho trẻ em nghèo thành phố Thanh Hóa, diễn nguyện tôn vinh Chúa hài đồng và chuẩn bị chu đáo cho đêm Thánh lễ 24/12.

Đặc biệt, gần 1 tuần nay, trước khuôn viên nhà thờ Chính tòa thành phố Thanh Hóa, các giáo dân đã hoàn thành chiếc đèn kéo quân khổng lồ từ khung thép và vải bạt, với chiều cao 13 m, đường kính rộng 10,5 m.

Giáng sinh không chỉ dành riêng cho đồng bào công giáo mà là dịp tạo ra niềm vui chung cho người dân Thanh Hóa. Khuôn viên nhà thờ được trang hoàng rực rỡ đèn hoa cùng với hang đá và thông Noel.

Theo Cổng Thông tin Điện tử Chính phủ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.