28 tàu cá VN vào trú ẩn tại đảo Hải Nam

26/12/2010 09:50 GMT+7

* Xuất hiện vùng áp thấp phía đông nam quần đảo Trường Sa (TNO) Ngày 26.12, Trung tâm Phòng chống lụt bão (PCLB) khu vực miền Trung - Tây Nguyên cho biết, tính đến 7 giờ sáng cùng ngày, đã có 28 tàu cùng 272 lao động của nước ta vào trú ẩn an toàn tại đảo Hải Nam (Trung Quốc), 4 tàu khác cùng 40 lao động cũng đang trên đường vào đảo Hải Nam để trú qua đợt gió mùa đông bắc.

Trong 28 tàu trên có 1 tàu của tỉnh Quảng Nam, 5 tàu TP Đà Nẵng, 2 tàu Quảng Ninh, và 20 tàu của tỉnh Quảng Ngãi.

Theo Trung tâm PCLB khu vực miền Trung - Tây Nguyên, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ, gây mưa, mưa rào từ sáng sớm nay 26.12 và tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở Nam Trung Bộ.

Các tỉnh miền Bắc trời rét đậm, vùng núi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng có sương muối và băng giá. Gió đông bắc trong đất liền cấp 3 - 4; vùng ven biển cấp 5, giật cấp 6 - 7. Vịnh Bắc Bộ và ngoài khơi Trung Bộ biển động rất mạnh, gió đông bắc mạnh cấp 7, có lúc cấp 8, giật cấp 9, cấp 10. Khu vực bắc và giữa biển Đông (bao gồm cả khu vực biển quần đảo Hoàng Sa) có gió đông bắc mạnh cấp 8, giật cấp 9, cấp 10, tàu thuyền cần đề phòng lốc xoáy.

Đêm 25.12, vùng áp thấp trên vùng biển phía đông nam quần đảo Trường Sa hầu như ít di chuyển.

Lúc 1 giờ sáng 26.12, vùng áp thấp có vị trí ở vào khoảng 6 - 8 độ vĩ Bắc, 112 - 114 độ kinh Đông.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu vùng áp thấp kết hợp với gió đông bắc mạnh nên vùng biển các tỉnh từ Bình Định đến Cà Mau, khu vực nam biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Trường Sa) biển động mạnh, gió mạnh cấp 6 - 7, giật cấp 8, cấp 9 và có mưa rào và dông mạnh.

Hiện tỉnh Quảng Ngãi còn 1.002 tàu cá với 8.915 lao động còn hoạt động trên biển.

Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã chỉ đạo các đồn biên phòng nghiêm cấm tàu thuyền ra khơi từ 1 giờ ngày 25.12, đồng thời dùng ICOM thông báo diễn biến tình hình gió mùa đông bắc và áp thấp nhiệt đới cho các tàu.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.