Thuê khách sạn "mở" casino

30/12/2010 15:10 GMT+7

(TNO) Khoảng 23 giờ 30 ngày 29.12, trinh sát của Đội 5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an TP.HCM phối hợp với Công an Q.Tân Bình (TP.HCM) tiến hành kiểm tra khách sạn Phong Phú (số 120/123A Tân Sơn, P.15, Q.Tân Bình), phát hiện nhiều con bạc đang tham gia sát phạt tại phòng số 307.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ gần 30 triệu đồng, 24 ĐTDĐ cùng nhiều tang vật khác.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định sòng bạc này do Nguyễn Tiểu Bình (tức Toàn “đen”, 32 tuổi), Bùi Chí Thanh (tức Thanh “lé”, 31 tuổi), Nguyễn Thanh Sang (tức Sang “đen”, 31 tuổi), cùng ngụ Q.Tân Bình tổ chức.

Đáng chú ý, bọn chúng thuê nhiều khách sạn khác nhau lôi kéo các con bạc đến sát phạt để tránh sự chú ý của công an.

Cụ thể trước đó, ngày 27 và 28.12 bọn chúng đã tổ chức cho con bạc đánh bạc tại một khách sạn trên đường Phạm Văn Bạch, P.15, Q.Tân Bình.

Ngày 29.12, cả bọn dời đến khách sạn Phong Phú thuê 4 phòng (207, 208, 307, 308) với giá 180.000 đồng/phòng; trong đó sử dụng phòng 307 đánh bạc, 3 phòng còn lại dành cho con bạc nghỉ ngơi và chơi ma túy.

Hình thức đánh bạc tại đây là xóc đĩa (chẳn, lẻ), tiền đặt cược trên dưới 10 triệu đồng/ván; mỗi ngày bọn chúng thu tiền xâu khoảng 10 triệu đồng.

Khuya 29.12, trong lúc bọn chúng đang say sưa sát phạt thì bị công an ập vào bắt quả tang.


Mỗi ngày những đối tượng tổ chức đánh bạc thu tiền xâu hàng chục triệu đồng - Ảnh Đàm Huy

Ngọc Thọ - Đàm Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.