Hoãn xét xử nguyên Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn

31/12/2010 08:31 GMT+7

(TNO) Ngày 30.12, TAND tỉnh Bình Định mở phiên tòa sơ thẩm xét xử nguyên Hiệu trưởng ĐH Quy Nhơn Trần Tín Kiệt và hai cán bộ của trường, gồm Trần Xuân Cảnh - nguyên trưởng phòng, Lê Văn Phúc - nguyên phó phòng Bảo vệ nội trú về tội “cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”. Tuy nhiên, phiên tòa đã tạm hoãn vì lý do luật sư bảo vệ quyền lợi của các bị cáo vắng mặt.

Theo cáo trạng, từ năm 2000-2006, được sự đồng ý của ông Kiệt, hai ông Cảnh và Phúc đã tổ chức giữ xe, thu phí nhưng không nộp vào quỹ nhà trường để quản lý, thực hiện nghĩa vụ kê khai nộp thuế theo quy định, làm thất thoát số tiền hơn 1,2 tỉ đồng.

Liên quan đến những sai phạm của ông Kiệt trong thời gian làm hiệu trưởng nhà trường (Thanh Niên đã phản ánh), cơ quan công an còn khởi tố ông này về tội “lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ” vì đã thu tiền sinh viên trái quy định.

Đ.P

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.