Phụ nữ được ưu tiên vay vốn xóa đói, giảm nghèo

05/01/2011 16:10 GMT+7

(TNO) Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ TP Đà Nẵng hôm nay 5.1 đã tổ chức hội thảo "Lồng ghép giới vào kế hoạch phát triển kinh tế xã hội giai đoạn 2011 - 2015".

Theo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội TP Đà Nẵng, trong 10 năm (2000 - 2010), các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố đã giải quyết việc làm cho 274.000 lao động, trong đó lao động nữ chiếm 59%.

Đặc biệt, Quỹ cho vay giải quyết việc làm đã thẩm định cho vay hơn 6.000 dự án với tổng kinh phí 149 tỉ đồng, trong số này, chủ dự án là nữ chiếm trên 50%.

Sở Lao động - Thương binh và Xã hội cũng cho biết, trong giai đoạn 2011 - 2015, thành phố sẽ tiếp tục triển khai nhiều giải pháp ưu tiên hỗ trợ cho phụ nữ vay vốn, dạy nghề, cung cấp phương tiện hành nghề nhằm tạo việc làm, tăng thu nhập ổn định, nâng cao vị thế của phụ nữ trong gia đình và xã hội.

Hữu Trà

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.