Kỷ luật chi cục trưởng chi cục thuế sử dụng bằng giả

06/01/2011 08:41 GMT+7

(TNO) Ngày 5.1, Ban thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên đã họp thông qua quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Huyện ủy đối với ông Lê Hồng, Huyện ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chi cục trưởng Chi cục thuế huyện Đông Hòa, đồng thời cảnh cáo ông này về mặt chính quyền.

Kết quả kiểm tra đã xác định ông Hồng không có bằng tốt nghiệp THPT, chưa học xong chương trình THPT nhưng đã dùng bằng tốt nghiệp THPT của em ruột là Lê Văn Phước, rồi sửa chữ lót, tên, năm sinh, năm tốt nghiệp để nộp cho Ban Tổ chức Huyện ủy Đông Hòa nhằm hợp thức hóa hồ sơ vào Ban chấp hành Đảng bộ huyện Đông Hòa nhiệm kỳ 2010 - 2015.

Trong hồ sơ lý lịch, ông Hồng khai trình độ văn hóa 12/12; tốt nghiệp Đại học Tài chính kế toán TP.HCM (nay là Đại học Kinh tế TP.HCM) năm 1996 với loại hình đào tạo tại chức chuyên ngành tài chính kế toán các doanh nghiệp.

Khi vụ việc bị phát hiện, ông Hồng đã thừa nhận việc sử dụng bằng giả trong hồ sơ lý lịch để được bầu vào Huyện ủy viên và bằng đại học mà ông đang sử dụng là không hợp pháp.

Đức Huy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.