Lạm dụng kháng sinh, hơn 1 triệu trẻ em Trung Quốc bị điếc

08/01/2011 14:36 GMT+7

(TNO) Theo báo China Daily dẫn nguồn tin từ các chuyên gia y tế Trung Quốc, hơn 1 triệu trẻ em ở nước này bị điếc do lạm dụng streptomycin, loại kháng sinh dùng trong điều trị lao, phong, dịch hạch, trực khuẩn đường ruột và các chứng viêm nhiễm khác.

Dương Tri m thuộc Hiệp hội Y khoa Trung Quốc cho biết, trong số 1,8 triệu trẻ em ở đại lục bị điếc, 60% là do sử dụng thuốc không đúng cách, phần lớn liên quan đến streptomycin.

Mỗi năm, ở Trung Quốc có khoảng 200.000 người chết do sốc thuốc, trong đó 40% có liên quan đến việc lạm dụng kháng sinh.

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết nhiều gia đình vẫn giữ thói quen dự trữ kháng sinh trong nhà và hầu hết dùng thuốc mà không có sự chỉ dẫn của bác sĩ.

Tuy nhiên, ông Hoàng Lưu Hu, Giám đốc Viện Ngăn ngừa và Kiểm soát bệnh, quy trách nhiệm cho các bác sĩ.

“Một số bác sĩ có xu hướng kê đơn những loại kháng sinh cao cấp cho những bệnh nhân có thể được điều trị bằng kháng sinh thông thường. Một số người làm việc này nhằm đạt kết quả điều trị nhanh và tốt nhất, trong khi cũng có người làm thế để nhận lại quả từ các hãng thuốc”, ông nói.

Ông Hoàng kêu gọi tăng cường theo dõi và xử lý vấn đề này ở các bệnh viện và cơ quan y tế.

Bình quân, mỗi người Trung Quốc dùng 138g kháng sinh/năm, cao gấp 10 lần so với người dân Mỹ.

Quyên Quân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.