“True Grit” vượt mặt “Little Fockers”

11/01/2011 09:09 GMT+7

(TNO) True Grit tuần qua đã hạ gục Little Fockers, leo lên dẫn đầu bảng xếp hạng doanh thu phòng vé khu vực Bắc Mỹ, với 14,6 triệu USD.

Được làm lại từ bộ phim cùng tên của đạo diễn John Wayne năm 1969, True Grit phiên bản 2010 sau 3 tuần công chiếu đã đem về hơn 110 triệu USD cho Hãng Paramount.

Đồng thời, True Grit cũng đang rất được kỳ vọng sẽ có tên trong danh sách đề cử cho các hạng mục của Oscar lần thứ 83, dự kiến sẽ được công bố chính thức vào cuối tháng này.

Quán quân của tuần trước Little Fockers tụt xuống vị trí thứ hai, với 13,8 triệu USD. Tuy nhiên, sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng Robert De Niro, Barbra Streisand và Ben Stiller, nên chỉ sau hai tuần ra mắt, Little Fockers đã đạt tổng doanh thu 124 triệu USD.

Tuần qua cũng ghi nhận thêm một “bom tấn” mới ra rạp: Season of the Witch của nhà sản xuất Relativity Media. Giới chuyên môn gọi Season of the Witch là hỗn hợp của các thể loại phim, từ: hài hước, hành động, kinh dị, siêu nhiên…

Với sự góp mặt của ngôi sao hàng đầu Hollywood, Nicolas Cage, Season of the Witch nhanh chóng leo lên vị trí thứ ba trong bảng xếp hạng doanh thu phòng vé Bắc Mỹ, với 10,7 triệu USD.

Theo Reuters, kết thúc tuần thứ hai của năm 2011, các phòng vé tại Mỹ và Canada vẫn tiếp tục giậm chân ở mức doanh thu mờ nhạt. 12 bộ phim ăn khách nhất cũng chỉ đem về tổng doanh thu khoảng 100 triệu USD, giảm gần 50% so với tuần thứ hai của năm 2010.

Danh sách 12 bộ phim đạt doanh thu cao nhất khu vực Bắc Mỹ tuần qua:

1. True Grit: 14,6 triệu USD.
2. Little Fockers: 13,4 triệu USD.
3. Season of the Witch: 10,7 triệu USD.
4. Tron: Legacy: 10 triệu USD
5. Black Swan: 8,1 triệu USD.
6. Country Strong: 7,3 triệu USD.
7. The Fighter: 7 triệu USD.
8. Yogi Bear: 6,6 triệu USD.
9. The King's Speech: 6,4 triệu USD.
10. Tangled: 5,1 triệu USD.
11. The Chronicles of Narnia: The Voyage của Dawn Treader: 4,6 triệu USD.
12. Gulliver's Travels: 4,5 triệu USD.

Phạm Hải

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.