5 em nhỏ bị ngộ độc cháo

12/01/2011 07:51 GMT+7

(TNO) Ngày 11.1, Bệnh viện Hoàn Mỹ TP Đà Nẵng cho biết, sức khỏe của 5 em bé bị ngộ độc tập thể đã ổn định và các em đã được cho xuất viện.

Trước đó, khuya 9.1, bệnh viện này tiếp nhận cùng lúc 5 em: Kh.V (3 tuổi, P.Hòa Cường, Q.Hải Châu), X.H (2 tuổi, P.Khuê Trung, Q.Cẩm Lệ), Th.B,  P.Th và P.Kh (cùng 2 tuổi, P.Hòa Cường Bắc, Q.Hải Châu).

Các em nhập viện trong tình trạng nôn mửa, đi ngoài liên tục, người nhà cho biết các em đã ăn cháo dinh dưỡng bán tại đường Núi Thành, P.Hòa Cường Bắc vào chiều cùng ngày.

Bác sĩ Phan Mại chẩn đoán các bé bị ngộ độc thức ăn, cho tiêm thuốc điều trị và theo dõi tại bệnh viện.

Anh T.V.C, trú P.Hòa Cường Bắc, cha của bé P.Th cho biết, khoảng 17 giờ ngày 9.1, anh C. mua 2 hộp cháo, thành phần gồm lươn và rau củ quả tại đường Núi Thành với giá 10.000 đồng/hộp.

Sau đó anh cho con là P.Th và cháu ruột là P.Kh cùng ăn. Đến khoảng 21 giờ thì cả hai cháu đều nôn mửa, đi ngoài.

Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.