Đã đào tạo được 728 cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số

12/01/2011 00:08 GMT+7

Đề án Đào tạo cô đỡ thôn bản do Bệnh viện Từ Dũ, TP.HCM phối hợp Công ty GlaxoSmithKline thực hiện từ cuối năm 2004 đến nay đã đào tạo được 728 cô đỡ thôn bản người dân tộc thiểu số tại 20 tỉnh thuộc khu vực Tây Nguyên, ĐBSCL và duyên hải miền Trung.

Theo ban tổ chức, mục tiêu của đề án là trang bị cho các cô đỡ thôn bản những kiến thức về sức khỏe sinh sản (biết đỡ đẻ an toàn; theo dõi thai; phát hiện, chuyển tuyến kịp thời những thai phụ cần chăm sóc y tế...) nhằm giảm tai biến sản khoa, giảm tử vong mẹ và bé tại những vùng dân tộc thiểu số. Các cô đỡ sau khi được đào tạo về làm việc tại các trạm y tế thôn bản, truyền đạt kiến thức chăm sóc sức khỏe sinh sản cho cộng đồng bằng ngôn ngữ địa phương. Sau đợt tổng kết này, đề án tiếp tục được triển khai trong năm 2011.

T.Tùng - Hà Minh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.