“Đinh tặc” ở Bình Dương lãnh án 24 tháng tù

12/01/2011 00:13 GMT+7

Chiều qua TAND thị xã Thủ Dầu Một (Bình Dương) đã đưa Nguyễn Văn Công (SN 1990, quê Ninh Bình) ra xét xử sơ thẩm và tuyên phạt “đinh tặc” này 24 tháng tù về tội “cố ý làm hư hỏng tài sản”.

Theo cáo trạng, từ tháng 7.2010 Công đến học nghề tại tiệm sửa xe máy do Đ.V.S làm chủ tại số 446 đại lộ Bình Dương (thị xã Thủ Dầu Một). Đến tháng 8.2010, để có thêm tiền thu nhập, Công đi mua thùng bằng kẽm về cắt thành miếng hình tam giác đem rải trên đại lộ Bình Dương để người đi xe máy cán, đến tiệm của S. để sửa. Mỗi lần vá, Công lấy từ 5-7 ngàn đồng, còn thay ruột xe lấy từ 50-70 ngàn đồng. Trong khoảng 10 ngày, Công thu lợi số tiền trên 3 triệu đồng. Ngày 16.8, Công điều khiển xe gắn máy đem theo 150 miếng kim loại hình tam giác rải ở ngã tư Chợ Đình thì bị bắt quả tang. 

Tin, ảnh: Tuy Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.