Hà Lan đánh thuế gái mại dâm

13/01/2011 10:58 GMT+7

Do thâm hụt ngân sách, Chính phủ Hà Lan cảnh báo gái mại dâm hoạt động tại khu đèn đỏ ở Amsterdam rằng, sắp tới sẽ phải tiếp khách là những nhân viên thuế vụ, không phải đến mua dâm mà là để thu thuế cho ngân sách nhà nước.

Thế kỷ 17, Amsterdam đã nổi tiếng vì đông gái mại dâm phục vụ thủy thủy tìm thú vui mỗi khi lên bờ. Từ năm 2000, chính phủ Hà Lan hợp pháp hóa hoạt động mại dâm, nhưng nhà chức trách giờ mới yêu cầu gái mại dâm đóng thuế thu nhập.

Hầu hết gái mại dâm hoài nghi về việc thu thuế vì họ chỉ thu tiền mặt, không có hóa đơn và sổ sách kế toán.

Theo Tiền Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.