Lở đất ở Brazil, hơn 250 người chết

13/01/2011 14:30 GMT+7

(TNO) Hơn 250 người thiệt mạng tại các thị trấn ở gần thành phố Rio de Janeiro khi mưa lớn tiếp tục gây lũ lụt và lở đất ở miền đông nam Brazil.

Theo hãng BBC dẫn nguồn tin từ giới chức địa phương hôm 12.1, tại thị trấn Teresopolis, khoảng 130 người chết do lở đất. Tình trạng khẩn cấp đã được ban bố tại đây.

Ít nhất 3 lính cứu hỏa nằm trong số 107 người chết vì lở đất tại Nova Friburgo.

Hơn 20 người khác cũng đã thiệt mạng tại thị trấn Petropolis, gần thành phố Rio de Janeiro.

Số người thiệt mạng tăng cao như vậy là do nhiều làng xa xôi ở miền núi đã bị phá hủy gần như hoàn toàn.

Riêng tại thành phố Rio de Janeiro, hơn 1.000 người đã bị mất nhà cửa.

Hiện vẫn còn nhiều người mất tích nên số người thiệt mạng dự kiến sẽ còn tăng cao.

Nhà chức trách Brazil hiện lo ngại sẽ bùng phát nhiều bệnh dịch liên quan tới nguồn nước bẩn do lũ lụt, lở đất gây ra.

Huỳnh Thiềm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.