Rụng răng có thể mất trí nhớ

14/01/2011 17:32 GMT+7

Ở người có tuổi, viêm nhiễm nướu răng dẫn đến răng rụng có thể làm tăng nguy cơ mất trí nhớ. Các nhà khoa học thuộc Đại học Y khoa Nara (Nhật Bản) rút ra kết luận này sau khi khảo sát hơn 4.000 người dân nước này, từ 65 tuổi trở lên.

So với nhóm người còn nhiều răng, những ai không còn răng hoặc rụng nhiều răng có nguy cơ bị mất trí nhớ tăng cao hoặc có dấu hiệu mắc bệnh Alzheimer (một dạng bệnh mất trí nhớ). “Viêm nhiễm ở nướu răng - vốn dẫn đến rụng răng - có thể sản sinh nhiều chất gây viêm sưng, từ đó sẽ tăng nguy cơ viêm não, làm tăng nguy cơ mất trí nhớ”, theo hãng tin Reuters dẫn lời tiến sĩ Nozomi Okamoto - trưởng nhóm nghiên cứu.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.