Dâm tặc lãnh án chung thân

17/01/2011 22:42 GMT+7

Ngày 17.1, Tòa Phúc thẩm TAND tối cao tại TP.HCM chấp nhận kháng nghị của Viện KSND tỉnh Bến Tre và kháng cáo của bị cáo, tuyên giảm án cho Nguyễn Tấn Minh (22 tuổi, quê Bến Tre) từ tử hình xuống chung thân về hai tội “giết người”, “hiếp dâm” do có những tình tiết giảm nhẹ mới.

Theo án sơ thẩm, Minh là em chồng của chị B.T.T (cùng ngụ Bến Tre). Tối 30.5.2010 sau khi uống rượu, Minh leo rào vào nhà chị dâu  định giở trò đồi bại thì chị T. kêu cứu. Sợ bị phát hiện, Minh bóp cổ chị T. Khi hàng xóm chạy sang thì nạn nhân đã tắt thở tại nhà bếp và Minh bị bắt ngay sau đó.

Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.