Đã có máy dò được “hố tử thần”

18/01/2011 17:10 GMT+7

(TNO) Ngày 18.1, nguồn tin từ Sở GTVT TP.HCM cho biết đã phát hiện “hố tử thần” đầu tiên bằng máy Georadar của Công ty Manila Water (Philippines).

>> Khai quật “hố tử thần” siêu khủng
>> "Hố tử thần" ngay trung tâm thành phố
>> Báo động lún, sụp đất tại TP.HCM
>> Máy dò “hố tử thần” bó tay

Khoảng 23 giờ ngày 17.1, Phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ (thuộc Sở GTVT TP.HCM) đã tổ chức một đoàn chuyên gia khảo sát 3 vị trí được nghi có “hố tử thần” trên đường Cống Quỳnh (Q.1).

Ngay tại vòng xoay Cống Quỳnh - Nguyễn Trãi, máy cho ra các thông số cho thấy xuất hiện một hố rỗng dưới mặt đường.


Dưới lớp nhựa đường là hàm ếch - "phôi thai" của "hố tử thần" - Ảnh: A.N

Sau khi đào lớp nhựa đường lên, các chuyên gia đã phát hiện hàm ếch khá lớn.

Ông Lê Minh Triết, Phó phòng Quản lý khai thác hạ tầng giao thông đường bộ cho biết, đây là “phôi thai” của “hố tử thần”, nếu không kịp thời xử lý có thể gây nguy hiểm cho các phương tiện lưu thông.

Trước đó, khi dò tìm 2 vị trí nghi có “hố tử thần” trước số nhà 102C và 104 Cống Quỳnh, máy Georada của Công ty Manila Water phát hiện 2 mối nối cống xì bể.

Ông Lê Minh Triết cho biết, Công ty Manila Water đã “khoanh vùng” 30 trong số 100 vị trí nguy hiểm có nguy cơ xuất hiện hố sụp và sẽ tiến hành thăm dò “hố tử thần” trong những ngày tới.

Trần Duy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.