Tuyên án tử hình kẻ giết tài xế xe ôm

22/01/2011 15:59 GMT+7

(TNO) Ngày 22.1, TAND TP Đà Nẵng tuyên án tử hình đối với bị cáo Nguyễn Cửu Ri Goóc (22 tuổi, trú P.Hòa Khánh Nam, Q.Liên Chiểu, TP Đà Nẵng) về tội giết người cướp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản trong phiên xét xử sơ thẩm.

Theo cáo trạng, khoảng 3 giờ ngày 23.7.2010, tại khu vực gần Bến xe Đà Nẵng, Goóc mang theo dao, gọi ông Nguyễn Ngọc Tĩnh (67 tuổi, hành nghề xe ôm, trú P.Thanh Khê Đông, Q.Thanh Khê, TP Đà Nẵng) chở về đường Tôn Đản.

Sau khi chỉ ông Tĩnh đi vào hẻm nhỏ ra nghĩa địa, Goóc dùng dao đâm ông Tĩnh nhiều nhát vào cổ, ngực khiến ông Tĩnh chết tại chỗ.

Goóc lấy tiền, điện thoại và nhờ Nguyễn Văn Dũng (39 tuổi, trú Vĩnh Trung, Q.Thanh Khê) môi giới bán xe cho Lê Doãn Vinh (27 tuổi, trú Hòa Thọ Đông, Q.Cẩm Lệ) và Nguyễn Phúc (27 tuổi, trú Bình Thuận, Q.Hải Châu) với giá 1,4 triệu đồng.

Một tuần sau đó, Goóc còn thực hiện hai vụ lừa đảo tài sản khác trên địa bàn quận Liên Chiểu. Cho đến khi Goóc thực hiện lừa đảo chiếm đoạt xe máy của chị Trương Thị Bích Phượng (trú P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) thì bị bắt giữ ngày 29.7.2010.

Ngoài mức án tử hình, TAND TP Đà Nẵng buộc bị cáo Goóc bồi thường 74,8 triệu đồng cho gia đình bị hại. Bị cáo Nguyễn Văn Dũng lãnh 4 năm tù, Lê Doãn Vinh và Nguyễn Phúc mỗi bị cáo nhận mức án 5 tháng 24 ngày tù.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.