Trẻ uống kháng sinh dễ bị hen

24/01/2011 15:28 GMT+7

Cho trẻ uống kháng sinh trước khi được 6 tháng có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh hen suyễn lên tới 70%. Đó là kết luận của các nhà khoa học thuộc Đại học Yale (Mỹ), theo báo Telegraph.

Cụ thể, ở trẻ uống một liều kháng sinh trong vài tháng đầu đời, nguy cơ bị hen sẽ tăng lên 40%. Tuy nhiên, nguy cơ này sẽ tăng lên tới 70% nếu trẻ được cho uống liều kháng sinh lần hai. Khảo sát ở 1.400 trẻ em, các chuyên gia nhận thấy thuốc kháng sinh đã làm vô hiệu hóa tính năng phòng chống bệnh của các vi khuẩn trong ruột trẻ sơ sinh ở giai đoạn đầu đời.

Mai Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.