Áo đỏ, áo vàng cùng biểu tình

25/01/2011 09:32 GMT+7

Phe áo đỏ và áo vàng của Thái Lan tuyên bố sẽ cùng biểu tình quy mô lớn trước Văn phòng Chính phủ và Quốc hội Thái Lan ở Bangkok vào hôm nay. Đây là lần đầu tiên cả hai phe đối thủ này cùng xuống đường.

Dù mỗi nhóm có mục đích khác nhau nhưng cả hai đều phản đối Thủ tướng Abhisit Vejjajiva. Áo vàng đòi ông Abhisit hủy bản ghi nhớ ký hồi năm 2000 với Campuchia về vấn đề biên giới và rút Thái Lan khỏi Ủy ban Di sản thế giới. Họ cho rằng điều này khiến Bangkok mềm mỏng trong tranh chấp liên quan đến ngôi đền Preah Vihear với Phnom Penh.

Trong khi đó, phe áo đỏ đòi thả các lãnh đạo đang bị giam giữ của họ. Chính phủ sẽ huy động 3.600 cảnh sát để đảm bảo an ninh và ngăn chặn bạo lực nếu 2 phe nảy sinh xung đột.

Minh Quang
(VP Bangkok)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.