Tìm thấy voọc đen má trắng ở Thái Nguyên

27/01/2011 23:57 GMT+7

Ông Ngô Xuân Hải - Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh Thái Nguyên cho biết, trong năm 2010, chi cục đã phối hợp cùng một nhóm giảng viên trường ĐH Lâm nghiệp thực hiện đề tài khoa học tìm dấu vết loài voọc đen má trắng tại khu bảo tồn thiên nhiên Thần Sa - Phượng Hoàng (H.Võ Nhai).

Vào cuối năm 2010, đoàn nghiên cứu đã phát hiện một đàn voọc đen má trắng gồm 8 cá thể sống tại khu rừng nói trên. Hiện các nhà khoa học đang chuẩn bị công bố kết quả và bằng chứng về sự tồn tại của đàn voọc quý này.

Voọc đen má trắng là loài linh trưởng chỉ có ở VN và Trung Quốc; đang đứng trước nguy cơ tuyệt chủng và đã được đưa vào sách đỏ của thế giới và VN.          

Thọ Phước

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.