Đà Nẵng: Pháo hoa xua tan giá rét

03/02/2011 01:11 GMT+7

(TNO) Năm nay, TP Đà Nẵng có 4 điểm bắn pháo hoa, tuy nhiên, do thi công công trình Cầu Rồng qua sông Hàn, nên điểm bắn số 3 và số 4 có thay đổi.

Điểm 1 tại Cảng Đà Nẵng (P.Thạch Thang, Q.Hải Châu), điểm 2 đối diện điểm 1 phía bờ đông sông Hàn (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà). Điểm số 3 và số 4 được dời lên cách điểm bắn năm ngoái khoảng 500m. Theo đó, điểm số 3 tại bờ tây sông Hàn (ngã 3 Lê Hồng Phong - Bạch Đằng, P.Hải Châu 1, Q.Hải Châu) và điểm 4 đối diện điểm 3 phía bờ đông sông Hàn (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà).

Đúng thời khắc giao thừa, 2.500 quả pháo hoa đồng loạt khai hỏa trong 15 phút. Đội pháo hoa đại diện cho Việt Nam trong các Cuộc thi Bắn pháo hoa quốc tế tại TP Đà Nẵng (DIFC) từ năm 2008 đến nay tiếp tục nhận nhiệm vụ tổ chức màn pháo hoa đêm giao thừa.

Trung úy Võ Tiến Thu - Lập trình viên pháo hoa Ban Chỉ huy Quân sự TP Đà Nẵng - cho biết, pháo hoa giao thừa năm nay đặc biệt có thêm các hiệu ứng mới lạ… Ngoài pháo tầm cao, đội còn sử dụng pháo hoa cúc, mưa vàng, hiệu ứng ô vuông lăng kính cùng các loại pháo mới thử nghiệm như đuôi mèo, liễu thăng thiên…

Ngay sau màn pháo hoa, người dân tỏa về các ngôi chùa trên địa bàn để thắp hương, xin lộc đầu năm.


4 điểm bắn đồng loạt khai hỏa vào thời khắc thiêng liêng giao thừa


 Pháo tầm cao, trung, thấp đan xen


 Pháo hoa rực sáng thành phố


 Pháo sáng lung linh mặt sông


Đầy đủ các loại pháo


Người dân đi chùa ngay sau giao thừa


Xin lộc đầu năm

Nguyễn Tú
(thực hiện)

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.