Nguy cơ ăn thiếu chất ở thai phụ

12/02/2011 16:43 GMT+7

Ăn uống kiêng khem khi mang thai có thể làm tăng nguy cơ chỉ số thông minh (IQ) ở thai nhi giảm đi.

Các nhà khoa học thuộc Đại học Texas (Mỹ) cho rằng, giảm lượng calo cũng như dưỡng chất cần thiết trong nửa kỳ đầu của thai kỳ gây trì hoãn phát triển não. “Cuộc nghiên cứu này cho thấy tầm quan trọng của việc ăn uống đầy đủ dưỡng chất khi mang thai.

Chế độ ăn uống kém dinh dưỡng trong giai đoạn này có thể làm thay đổi sự phát triển của các cơ quan thai nhi, trong trường hợp này là não”, chuyên gia Thomas McDonald, trưởng nhóm nghiên cứu, nói.

M.Duyên

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.