Giết con của vợ hờ rồi ném xuống giếng

15/02/2011 09:25 GMT+7

(TNO) Ngày 14.2, Viện KSND tỉnh Đắk Nông đã phê chuẩn quyết định khởi tố bị can đối với Lê Thanh Quang (71 tuổi), trú xã Vĩnh Phong, huyện Vĩnh Thuận, tỉnh Kiên Giang về tội “giết người”.

Theo kết quả điều tra, ngày 26.1, chị Đỗ Thị Hòa (41 tuổi), trú tại thôn Quảng Bình, xã Nghĩa Thắng, huyện Đắk R’Lấp, tỉnh Đắk Nông, phát hiện con trai Nguyễn Duy Quyết (13 tuổi) bị mất tích nên cùng hàng xóm tổ chức tìm kiếm.

Đến ngày 27.1, ông Phạm Viết Nghĩa, hàng xóm của chị Hòa, phát hiện xác cháu Quyết dưới giếng nhà mình, nên đã vớt lên.

Thấy trên thi thể con trai có nhiều vết bầm, chị Hòa đã trình báo với cơ quan chức năng.

Qua sàng lọc, lực lượng công an tình nghi kẻ sát hại cháu Quyết là Lê Thanh Quang, chồng hờ của chị Hòa. Ngày 2.2, ông Quang đã bị bắt khi đang lẩn trốn tại xã Nhân Cơ, huyện Đắk R’Lấp.

Tại cơ quan công an, Quang khai nhận đã quen biết chị Hòa và chung sống với nhau như vợ chồng.

Kể từ cuối năm 2010, khi chị Hòa đưa con riêng là cháu Quyết về sống chung nhà thì giữa hai “vợ chồng” thường xuyên nảy sinh mâu thuẫn. Cho rằng cháu Quyết là nguyên nhân, nên chiều 26.1.2010, nhân lúc chị Hòa đi vắng, Quang đã lấy cây gỗ đánh vào đầu cháu, khiến nạn nhân chết tại chỗ, sau đó Quang ném xác xuống giếng.

Việt Anh

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.