Bão mặt trời mạnh nhất trong 4 năm

17/02/2011 22:43 GMT+7

Tân Hoa xã hôm qua dẫn thông báo của Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA) cho biết cơn bão mặt trời lớn nhất trong 4 năm qua đã ập vào trái đất hôm 15.2, làm gián đoạn liên lạc vô tuyến ở miền nam nước này.

Bão mặt trời là tập hợp những luồng bức xạ sinh ra từ những vụ nổ trên bề mặt mặt trời do hoạt động từ trường tạo ra. Cơ quan Hàng không và Không gian Mỹ (NASA) đã xác nhận thông tin này và nhiều chuyên gia dự đoán đang có sự tăng cường hoạt động từ trường trên bán cầu phía bắc của mặt trời.

NASA cho biết cơn bão hôm 15.2 đã gây “nhiễu loạn đột ngột tầng điện ly” trong bầu khí quyển bên trên Trung Quốc và theo CMA, nhiều khả năng sẽ xuất hiện thêm những cơn bão mặt trời lớn trong 3 ngày tới.

Trùng Quang

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.