Ít nhất 36 người chết vì giẫm đạp lên nhau

22/02/2011 10:49 GMT+7

(TNO) Ít nhất 36 người đã thiệt mạng, 70 người khác bị thương do hoảng loạn giẫm đạp lên nhau tại một sân vận động ở thủ đô Bamako của Mali, quốc gia ở Tây Phi.

Theo hãng truyền thông BBC, sự việc xảy ra ngày 21.2, vào cuối một bài giảng đạo của giáo sĩ Hồi giáo Osman Madani Haidara, được tổ chức tại sân vận động Modiko Keita, có sức chứa 25.000 chỗ.

Sự kiện này được tổ chức nhân ngày lễ Maouloud của người Hồi giáo, tức ngày sinh nhật của Tiên tri Muhammad.

 
Sân vận động 25.000 chỗ Modiko Keita - nơi xảy ra vụ giẫm đạp kinh hoàng - Ảnh: AFP

Lúc đó, đám đông tranh nhau đến chỗ giáo sĩ để được ban phước lành.

Theo lời giới chức Mali, hầu hết những người thiệt mạng đứng gần hàng rào kim loại để chờ được ban phước lành. Họ đã bị đám đông ép chặt vào hàng rào, khiến họ hoảng loạn tìm cách tháo chạy, khiến cho tình hình hết sức hỗn loạn.

Thân nhân của những người bị nạn đang tập trung rất đông tại Bệnh viện Gabriel Toure để cố tìm người thân.

Đoan Nhật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.