Trung Quốc cách chức bộ trưởng đường sắt

26/02/2011 08:35 GMT+7

Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Quốc hôm qua thông qua việc cách chức Bộ trưởng Đường sắt Lưu Chí Quân, gần 2 tuần sau khi ông mất chức Bí thư Đảng ủy của bộ này, theo Tân Hoa xã.

Ủy ban trên cũng chọn ông Thịnh Quang Tổ, nguyên Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan, làm Bộ trưởng Đường sắt mới. Ông Thịnh trước đó cũng được chọn làm Bí thư Đảng ủy mới của Bộ Đường sắt.

Theo Tân Hoa xã, ông Lưu đang bị điều tra với cáo buộc dính líu vào đường dây tham nhũng liên quan tới việc xây dựng mạng lưới tàu cao tốc rầm rộ khắp Trung Quốc. Có thông tin cho rằng số tiền tham nhũng lên đến 1 tỉ nhân dân tệ (gần 3.000 tỉ đồng). Ông Lưu, 58 tuổi, từng làm Cục trưởng Cục Đường sắt Thẩm Dương và Thứ trưởng Đường sắt trước khi nhậm chức bộ trưởng vào tháng 3.2003.

Văn Khoa

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.